Ấn Độ: Đưa hơn 9.000 người nghèo vào trung tâm giúp xóa bỏ ăn xin

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 24/07/2018 17:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Leprosy Mission)

VTV.vn - Một nhà tù ở miền Nam Ấn Độ đang triển khai chương trình đưa hơn 9.000 người ăn xin vào cơ sở phục hồi chức năng nhằm xóa bỏ nạn ăn xin tại thành phố Hyderabad.

Sáng kiến này do Sở Cảnh sát thành phố Hyderabad triển khai từ cuối năm 2017. Trung tâm phục hồi chức năng cung cấp cho những người ăn xin và người vô gia cư đầy đủ bữa ăn trong ngày cùng nhiều chương trình y tế, giáo dục và giải trí. Hiện có tổng cộng 300 người đang học tại trung tâm này.

Ấn Độ có hơn 400.000 người ăn xin tại các thành phố lớn và hầu hết là mù chữ. Tình trạng thất nghiệp buộc họ phải ra đường ăn xin để kiếm cơm qua ngày. Hiện nền kinh tế Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng, tạo nên sự bất bình đẳng về thu nhập, người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Quốc gia này chưa có hệ thống phúc lợi xã hội toàn diện để giúp hàng triệu người thoát nghèo.  


Một thị trấn ở Italy phạt hành vi cho tiền người ăn xin Một thị trấn ở Italy phạt hành vi cho tiền người ăn xin

VTV.vn - Cho tiền người ăn xin trên phố sẽ bị phạt. Quy định lạ lùng này vừa mới được thị trấn Bordighera, phía tây bắc Italy, ban hành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước