Ấn Độ cung cấp lương thực giá rẻ cho người nghèo

Lan Anh-Thứ tư, ngày 28/08/2013 18:14 GMT+7

Hạ viện Ấn Độ vừa thông qua Dự luật an ninh lương thực trị giá 18 tỷ USD nhằm cung cấp lương thực giá rẻ cho người nghèo.

Tuy nhiên, dự luật trên cần phải được Thượng viện phê chuẩn trước khi được Tổng thống ký ban hành thành luật chính thức. Khi có hiệu lực, dự luật này sẽ giúp gần 70% dân số Ấn Độ, tương đương 800 triệu người được tiếp cận nguồn lương thực với giá rất rẻ.

‘ Ảnh minh họa

Ước tính, cần khoảng 62 triệu tấn lương thực để thực hiện chương trình này với khoản chi phí mà Chính phủ Ấn Độ phải chi hàng năm sẽ lên tới gần 20 tỷ USD. Khi đó, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia có chương trình trợ cấp lương thực lớn nhất thế giới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước