Ấn Độ: Hơn 400 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi ngày

Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/06/2016 12:28 GMT+7

VTV.vn - 80% số vụ tai nạn giao thông là do lái xe xử lý thiếu kinh nghiệm và di chuyển quá tốc độ cho phép.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giao thông Đường bộ Ấn Độ, trung bình hơn 400 người thiệt mạng mỗi ngày do tai nạn giao thông, tương đương khoảng hơn 16 người thiệt mạng mỗi giờ trên các cung đường.

Bên cạnh ý thức tham gia giao thông, hệ thống đường xá yếu kém, thiếu các thiết bị cảnh báo nguy hiểm cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn. Những thành phố lớn như Mumbai và Delhi là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất.


Ngày 5/6/2016, một chiếc xe bus đâm vào hai xe con đỗ bên đường trên đường cao tốc Mumbai gần Shedung Panvel, Ấn Độ. Vụ tai nạn này khiến 17 người tử vong và 28 người bị thương.

Ngày 5/6/2016, một chiếc xe bus đâm vào hai xe con đỗ bên đường trên đường cao tốc Mumbai gần Shedung Panvel, Ấn Độ. Vụ tai nạn này khiến 17 người tử vong và 28 người bị thương.


Sau đó, Bộ trưởng GIao thông Nitin Gadkari thừa nhận an toàn trên những tuyến đường cần được cải thiện hơn vì tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tử vong tại Ấn Độ.

Sau đó, Bộ trưởng GIao thông Nitin Gadkari thừa nhận an toàn trên những tuyến đường cần được cải thiện hơn vì tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tử vong tại Ấn Độ.

Tăng trưởng kinh tế khiến người dân sở hữu ngày càng nhiều xe hơi và xe tay ga khiến lượng xe ô tô đã tăng vọt 15 lần trong vòng 3 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước