Ấn Độ là quốc gia ô nhiễm nhất hành tinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/10/2018 09:33 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng Ấn Độ cũng phải trả giá khi là quốc gia ô nhiễm nhất hành tinh.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, chi phí chăm sóc sức khỏe và tổn thất năng suất từ chi phí ô nhiễm chiếm đến 8,5% GDP Ấn Độ, khoảng 221 tỷ USD/năm. Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới. 

Quốc gia Nam Á này vẫn đang cố gắng hết sức để thúc đẩy sản xuất cơ bản, điều này có thể khiến ô nhiễm trầm trọng hơn. Chính phủ của Thủ tướng Modi cũng đã thúc đẩy năng lượng Mặt Trời, cải thiện các tiêu chuẩn khí thải và trao hàng triệu bình gas để giảm sử dụng những nhiên liệu đốt gây ô nhiễm. 

Tìm ra 'thủ phạm' mới gây ô nhiễm khói mù ở Bắc kinh Tìm ra "thủ phạm" mới gây ô nhiễm khói mù ở Bắc kinh

VTV.vn - Thủ phạm mới gây khói bụi ở Bắc Kinh và các thành phố ở phía Bắc Trung Quốc là khí formaldehyde.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước