Ấn Độ: Mỗi ngày có 400 người chết vì giao thông

VTV8-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 15:23 GMT+7

VTV.vn - Số liệu mới nhất được Chính phủ Ấn Độ công bố cho biết, hơn 400 người chết mỗi ngày do tai nạn giao thông đường bộ trong năm 2015

Theo đó, đã có 146.133 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường bộ ở Ấn Độ trong năm 2015 so với 139.671 người trong năm 2014, tăng 4,6%. Chỉ tính riêng trong 10 năm qua, tai nạn giao thông đường bộ đã cướp đi 1.300.000 sinh mạng ở Ấn Độ.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, Chính phủ Ấn Độ đã và đang thực hiện một số biện pháp như tăng mức phạt đối với những người say rượu bia khi lái xe và tăng mức xử phạt những người lái xe không có giấy phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước