Ngày 15/01, Chính phủ Ấn Độ đã tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt thuộc Kế hoạch hành động ứng phó theo cấp độ (GRAP) giai đoạn IV tại vùng thủ đô Delhi. Các biện pháp này được thực hiện sau khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại khu vực này liên tục tăng cao, đạt ngưỡng 386 trong ngày 15/01, do điều kiện sương mù dày đặc và nhiệt độ thấp làm các chất ô nhiễm khó bị phân tán.
Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) cho biết tình trạng ô nhiễm không khí có nguy cơ vượt ngưỡng 400 trong thời gian tới. Để ứng phó, tất cả biện pháp thuộc giai đoạn III và IV của GRAP đã được triển khai đồng bộ. Các cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ và yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm leo thang.
Trước đó, ngày 12/01, các biện pháp hạn chế thuộc GRAP giai đoạn III đã được dỡ bỏ nhờ điều kiện không khí cải thiện sau những đợt mưa. Tuy nhiên, theo chỉ thị của Tòa án Tối cao ban hành tháng 12/2024, nếu AQI vượt ngưỡng quan trọng, các biện pháp nghiêm ngặt cần được áp dụng ngay lập tức.
Sương mù dày đặc sáng ngày 15/01 cũng khiến tầm nhìn tại thủ đô Delhi bị hạn chế nghiêm trọng, dẫn đến việc 6 chuyến bay phải chuyển hướng và hơn 300 chuyến bị hoãn tại sân bay Delhi. Tình trạng này không chỉ làm gián đoạn hoạt động hàng không mà còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
New Delhi, một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đang đối mặt với hậu quả từ hoạt động công nghiệp, giao thông đường bộ, và tình trạng xây dựng tràn lan. Việc tái áp dụng các biện pháp cải thiện chất lượng không khí được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!