Ấn Độ phê chuẩn thỏa thuận khí hậu toàn cầu

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/10/2016 14:28 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/10, Ấn Độ, nước phát thải lớn thứ ba thế giới đã chính thức phê chuẩn Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Động thái này của New Delhi được đánh giá là tạo cú hích cho Thỏa thuận Paris sớm có hiệu lực. Thỏa thuận về biến đổi khí hậu được ký kết tháng 12/2015 ở Paris đã đưa ra các biện pháp nhằm giới hạn nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, điều kiện để bản thỏa thuận có hiệu lực là phải có ít nhất 55 quốc gia và có tổng mức phát thải chiếm tối thiểu 55% tổng lượng khí thải, phê chuẩn.

Ấn Độ hiện là nước phát thải lớn thứ ba thế giới về khí nhà kính, chiếm khoảng 4,5% phát thải khí nhà kính toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước