Ấn Độ sẽ “cô lập ngoại giao” Pakistan ở tất cả các diễn đàn

Thanh Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 05:58 GMT+7

Thủ tướng Modi lên án vụ tấn công căn cứ của quân đội Ấn Độ tại Uri, bang Jammu và Kashmir (giáp biên giới Pakistan). Ảnh: reuters

VTV.vn - Truyền thông Ấn Độ cho biết, nước này sẽ tiến hành "cô lập ngoại giao" đối với Pakistan ở tất cả các diễn đàn quốc tế.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp cấp cao của Chính phủ Ấn Độ ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở thị trấn Uri, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 17 binh sĩ thiệt mạng và 19 người bị thương.

Báo chí Ấn Độ cũng cho hay, nếu cần thiết, New Delhi sẵn sàng công bố tất cả các bằng chứng về sự tham gia của Pakistan trong vụ tấn công khủng bố trên. Mặc dù Islamabad bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ việc nhưng New Delhi tuyên bố sẽ không dung thứ và quyết tâm điều tra để đưa những kẻ khủng bố ra xét xử.

Ấn Độ: Tấn công khủng bố tại Kashmir, ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng Ấn Độ: Tấn công khủng bố tại Kashmir, ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng

VTV.vn - Sáng 18/9 đã xảy ra vụ tấn công khủng bố tại trại quân đội ở thị trấn Uri, phía Bắc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước