Ấn Độ vượt 10 triệu ca nhiễm COVID-19, đứng thứ hai thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 06:30 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ với gần 18 triệu ca. Tuy nhiên, với Ấn Độ thì đây vẫn là mức thấp hơn dự báo.

Trước đó, Ấn Độ được dự báo có số ca nhiễm COVID-19 chạm mốc 10 triệu ca từ 1 tháng trước. Như vậy chứng tỏ là các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại Ấn Độ đang có hiệu quả.

Hồi tháng 10, có ngày Ấn Độ ghi nhận cả 100 nghìn ca mới 1 ngày, nhưng hiện nay đang có khoảng 20-30 nghìn ca 1 ngày. Ấn Độ cũng sẽ bắt đầu tiêm chủng COVID-19 diện rộng.

Theo một mô hình lây nhiễm ước tính của Chính phủ Ấn Độ, thực tế trong 1,3 tỷ người dân thì khoảng 60% đã nhiễm virus, nhưng phần lớn trong số này đã tự phát triển kháng thể và cũng có rất nhiều trường hợp nhiễm nhưng chưa xét nghiệm.

Ngày 19/12, Ấn Độ có gần 27.000 trường hợp nhiễm bệnh mới. Ấn Độ hiện có 145.186 ca tử vong trong số 10.006.630 ca bệnh.

Phát hiện mới về căn bệnh lạ ở Ấn Độ Phát hiện mới về căn bệnh lạ ở Ấn Độ Lạm dụng thuốc sát trùng chống COVID-19 có thể là thủ phạm gây ‘bệnh lạ’ tại Ấn Độ Lạm dụng thuốc sát trùng chống COVID-19 có thể là thủ phạm gây ‘bệnh lạ’ tại Ấn Độ Các hãng dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Các hãng dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước