Ấn Độ vượt mốc 12 triệu ca mắc COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/03/2021 06:00 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Tính đến 29/3, số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 12 triệu, đưa nước này trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Chỉ trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 68 nghìn ca nhiễm mới COVID-19. Bang Maharashtra vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh khi ghi nhận hơn 40 nghìn ca nhiễm mới - mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Từ 28/3, giới chức bang này đã buộc phải áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm để ngăn chặn dịch lây lan.

Hơn 40 triệu người dân Ấn Độ cũng đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, con số này còn rất nhỏ, mới chỉ tương đương chưa đến 4% dân số của đất nước 1,35 tỷ dân.

Chính vì vậy, trước diễn biến phức tạp của làn sóng COVID-19 thứ hai, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ quyết định tập trung vào chương trình tiêm chủng trong nước và sẽ tạm thời không mở rộng xuất khẩu vaccine ra các nước khác.

Người dân Ấn Độ đổ xô tham dự lễ hội Holi bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh Người dân Ấn Độ đổ xô tham dự lễ hội Holi bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh

VTV.vn - Những người dân ở thị trấn Barsana phía bắc Ấn Độ đã tổ chức lễ hội 'Lathmar Holi ' bất chấp nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước