Anh cáo buộc Facebook vi phạm quyền riêng tư có chủ ý

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 06:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Facebook đã cố tình và cố ý vi phạm cả luật bảo vệ dữ liệu riêng tư và luật cạnh tranh.

Đây là kết luận vừa được Báo cáo của Ủy ban Kỹ thuật số - Văn hóa - Truyền thông và Thể thao Anh đưa ra. Theo Ủy ban này, Facebook đã sẵn sàng bỏ qua những thiết lập riêng tư của khách hàng để chuyển dữ liệu cho các nhà phát triển ứng dụng. Bên cạnh đó, Facebook cũng có thể lợi dụng sức mạnh của mình để làm khó cho các doanh nghiệp nhỏ vốn phụ thuộc vào mạng xã hội để tiếp cận khách hàng.

Giới chức Anh kêu gọi, hoạt động của những công ty công nghệ như Facebook cần phải được giám sát bởi một cơ quan quản lý độc lập có khả năng khởi động thủ tục tố tụng pháp lý nhằm vào các công ty này nếu có sai phạm.

Phản ứng trước báo cáo này, Facebook cho biết họ không vi phạm luật bảo vệ dữ liệu người dùng hoặc luật cạnh tranh.

Facebook bị cáo buộc trả tiền để theo dõi điện thoại người dùng Facebook bị cáo buộc trả tiền để theo dõi điện thoại người dùng

VTV.vn - Facebook được cho là đã trả cho người dùng tối đa 20 USD, khoảng hơn 400.000 đồng/tháng để theo dõi điện thoại, dữ liệu và ứng dụng họ đang sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước