Anh đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt trong hè 2022

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 15/04/2022 07:30 GMT+7

Hai tàu chở dầu chứa đủ LNG của Nga cung cấp cho Vương quốc Anh trong tối đa 12 ngày. (Ảnh minh họa: The Times)

VTV.vn - Anh cam kết sẽ đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt cho người dân từ tháng 4 đến tháng 9 tới, thậm chí sẽ vận chuyển nhiều khí đốt hơn đến châu Âu do mức dự trữ tại đây thấp.

Công ty Điện và khí đốt quốc gia Anh dự báo, tổng nhu cầu khí đốt của Vương quốc Anh sẽ đạt mức 34 tỷ m3 trong 6 tháng hè năm 2022, tăng hơn 2 tỷ m3 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung cấp khí đốt, chủ yếu từ Biển Bắc và Na Uy, được dự báo ở mức 34 tỷ m3, tăng 2,5 tỷ m3 so với năm 2021.

Trong khi EU phụ thuộc Nga tới 40% nhu cầu khí đốt, chỉ có 3% lượng khí đốt của Anh tiếp nhận từ Nga.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của tờ Die Zeit vào ngày 12/4, người đứng đầu nhà vận hành mạng lưới tại Đức đánh giá, Đức sẽ có đủ lượng khí đốt đáp ứng nhu cầu trong nước ít nhất là qua mùa hè năm nay nếu Nga “khóa van” nguồn năng lượng này ở thời điểm hiện tại.

Anh đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt trong hè 2022 - Ảnh 1.

Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn cho châu Âu. (Ảnh: TASS)

Trong cuộc trao đổi, Klaus Muller, Giám đốc Cơ quan mạng lưới liên bang Đức (Bundesnetzagentur), cho biết, cá nhân ông nhận được nhiều thư của giới doanh nghiệp gửi tới, đề nghị được tiếp cận các biện pháp bảo vệ trong trường hợp nguồn cung khí đốt bị cắt.

Theo ông Muller, dự trữ khí đốt của Đức hiện cao hơn khá nhiều so với thời điểm một tháng trước đây. Lượng khí này đủ dùng cho tới hết mùa hè và sang đầu mùa thu ngay cả khi Nga dừng cung ứng khí đốt ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Muller cũng cảnh báo, Đức cần sẵn sàng cho tình huống sử dụng, tiêu thụ khí đốt luân phiên trong năm nay nếu như không bổ sung nguồn cung kịp thời.

Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ Đức đã triển khai những bước đi đầu tiên nhằm đối phó với nguy cơ đứt gãy nguồn cung khí đốt từ Nga, kích hoạt kế hoạch khẩn cấp ngay trước thời điểm Moscow đặt ra yêu cầu mọi hợp đồng nhập khẩu khí đốt sẽ phải thanh toán bằng đồng Ruble kể từ ngày 31/3.

Nga cung cấp 55% khí đốt và 34% dầu thô nhập khẩu của Đức, theo số liệu của Agora Energiewende, một tổ chức nghiên cứu độc lập tại Đức. Nhiều ngành công nghiệp tại Đức sử dụng khí đốt và khoảng 50% hộ gia đình tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng sử dụng nguồn nhiên liệu này để sưởi ấm. Cuộc chiến Ukraine cho thấy mức độ phụ thuộc dễ bị tổn thương của Đức trước khí đốt Nga. Đây cũng là lý do khiến Berlin do dự trong các bước đi áp lệnh trừng phạt năng lượng chống Nga.

Nguy cơ suy thoái kinh tế Đức nếu ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga Nguy cơ suy thoái kinh tế Đức nếu ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu Không có Ruble thì không có khí đốt - Đòn phản công của Nga nhằm vào các nước phương Tây Không có Ruble thì không có khí đốt - Đòn phản công của Nga nhằm vào các nước phương Tây

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước