Anh đang thay đổi chiến lược phát triển hậu Brexit thế nào?

Phương Huyền (PV thường trú THVN tại London, Anh)-Thứ năm, ngày 01/02/2018 18:29 GMT+7

VTV.vn - Anh đặt vấn đề xây dựng, đàm phán các hiệp định thương mại song phương với các nền kinh tế có vai trò chiến lược, để chuẩn bị cho giai đoạn không còn là thành viên EU.

Thủ tướng Anh Theresa May đang có chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Tháp tùng Thủ tướng May trong chuyến thăm này có đại diện của 50 công ty, trường đại học và tổ chức thương mại. Thúc đẩy hợp tác thương mại là mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm, khi Anh muốn đảm bảo tương lai sau khi chia tay EU.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anh và hàng loạt các thỏa thuận hợp tác với nền kinh tế lớn nhất châu Á rất được giới doanh nghiệp Anh quan tâm. Phóng viên Phương Huyền từ Trung tâm tài chính London cho hay: "Về quan hệ thương mại giữa Anh với Trung Quốc, các con số cho thấy quy mô hợp tác còn khá khiêm tốn. Xuất khẩu sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mới chỉ chiếm 3% tổng giá trị xuất khẩu của Anh. Kim ngạch thương mại hai phía chỉ khoảng 84 tỷ USD, bằng 1/3 so với kim ngạch Đức với Trung Quốc. Rõ ràng là cơ hội còn rất nhiều, đặc biệt Anh đang có nhu cầu tìm kiếm bạn hàng, đối tác mới, chuẩn bị cho giai đoạn hậu Brexit và thị trường truyền thống EU không còn nhiều lợi thế. Đi cùng Thủ tướng Anh lần này là đoàn 50 doanh nghiệp, con số đông nhất từ trước tới nay trong các chuyến công du của bà May. Trong số này bao gồm cả lãnh đạo các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, từ nhiều ngành quan trọng, ô tô, dược phẩm hay dầu khí. Các cơ hội hợp tác với Trung Quốc trong ngành dịch vụ tài chính, thực phẩm cũng được doanh nghiệp Anh quan tâm. Dù chuyến thăm lần này chưa xây dựng kế hoạch đàm phán cụ thể hiệp định thương mại tự do song phương, nhưng phía Anh kỳ vọng doanh nghiệp Anh đã có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau của Trung Quốc. Trên nền tảng hiểu biết đó, việc tiến tới ký FTA sau khi Anh đã ra khỏi EU sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Cũng theo phóng viên Phương Huyền: "Anh đặt vấn đề xây dựng, đàm phán các hiệp định thương mại song phương với các nền kinh tế có vai trò chiến lược, để chuẩn bị cho giai đoạn không còn là thành viên EU và hưởng các quy chế thị trường chung với đối tác EU truyền thống. Trong định hướng này, khu vực thị trường châu Á đông dân, còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác, là khu vực được nhắc đến nhiều. Chính phủ của bà Theresa May đã nhiều lần tuyên bố quan điểm, Anh muốn xây dựng một vai trò, tiếng nói lớn hơn ở châu Á trong giai đoạn hậu Brexit. 1 năm rưỡi qua, từ Thủ tướng đến nhiều thành viên chủ chốt trong nội các Anh đã đi thăm và đặt vấn đề ký FTA với các nền kinh tế quan trọng nhất ở châu Á - Thái Bình Dương, gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, và giờ là Trung Quốc. Khu tài chính City of London còn xây dựng riêng chiến lược "Châu Á thập kỷ tới", coi các trung tâm tài chính lớn của châu Á sẽ là đối tác triển vọng cho 10 năm sắp tới. Anh thậm chí còn đề cập chuyện quan tâm đến Hiệp định TPP, mà giờ là CPTPP, dù về vị trí địa lý nước này không liên quan gì".

Anh thúc đẩy thương mại với Trung Quốc Anh thúc đẩy thương mại với Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 31/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã tới Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại tự do với quốc gia đông dân nhất thế giới, trong bối cảnh nước Anh sắp rời EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước