Anh: Nỗ lực đưa báo in trở lại sạp báo

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/04/2017 18:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bất chấp bối cảnh không mấy thuận lợi này, một tờ báo in mới của Anh năm ngoái vẫn được ra mắt độc giả.

Sự thất thế của ngành báo in không chỉ xảy ra ở Mỹ. Doanh số báo in trên khắp thế giới đang sụt giảm. Các ứng dụng và trang web đọc báo đã đưa thông tin đến tận tay người tiêu dùng. Bất chấp bối cảnh không mấy thuận lợi này, một tờ báo in mới của Anh năm ngoái vẫn được ra mắt độc giả. Đây là tờ nhật báo quốc gia đầu tiên của Anh được phát hành mới trong 30 năm qua.

Ấn bản đầu tiên của tờ báo "Một ngày mới" dày 40 trang đã có mặt tại 40.000 sạp báo trên khắp nước Anh. Những số báo đầu tiên được phát miễn phí. Tiếp đó, trong 2 tuần đầu, mỗi tờ báo được bán với giá chỉ 25 xu Anh - thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ. Việc xuất bản tờ báo mới này được tiến hành sau khi nhật báo quốc gia - báo "Độc lập" cho biết sẽ chỉ còn ấn bản điện tử, do doanh thu báo giấy sụt giảm mạnh. Thực tế, chỉ riêng trong 2 năm qua, hơn 1 triệu người Anh đã không còn đọc báo giấy nữa. Báo "Một ngày mới" hy vọng có thể thu hút một số người quay trở lại với báo in.

Thay đổi về nội dung và thay đổi cả về hình thức - "Một ngày mới" được in trên chất liệu giấy tốt với nhiều màu sắc. 50 ấn bản đầu tiên đã nhận được phản hồi ngoài mong đợi. Tuy nhiên, số phận của tờ báo "Một ngày mới" cũng không khá hơn. Chỉ sau 9 tuần, vị tổng biên tập thông báo ngừng xuất bản. Kỳ vọng đặt ra là bán được 200.000 ấn bản/ngày nhưng doanh số bán ra chỉ khoảng 40.000 tờ một ngày. Trong số 25 nhân viên của tờ báo, có người sẽ mất việc, người may mắn hơn sẽ được chuyển qua làm cho báo "Tấm gương".

"Một ngày mới" đã dũng cảm thử nắm bắt lấy một cơ hội với sự ủng hộ của cựu thủ tướng Anh David Cameron nhưng cuối cùng vẫn thất vọng khi không thể tạo được sức bật cho ngành báo in.

Với tình trạng chung là rất nhiều tờ báo in đang khủng hoảng, thông báo ngừng phát hành của "Một ngày mới " cũng không phải là "cú sốc" đối với giới làm báo. Đảo ngược xu thế của thời đại công nghệ số...dường như là việc bất khả thi. Nhưng cũng không có nghĩa, báo in sắp đi đến hồi kết. Độc giả đọc báo (dù dưới bất kì hình thức gì) đều là vì họ cần những thông tin tốt. Nếu có chiến lược đưa tin phù hợp trên các nền tảng khác nhau, một tờ báo vẫn giữ được doanh thu...nhờ lượng độc giả trả phí để đọc những thông tin chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước