Anh nới lỏng quy định nhập cư để thu hút các nhà khoa học

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 14:40 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh sẽ nới lỏng các quy định nhập cư để thu hút các nhà khoa học hàng đầu thế giới sau Brexit.

Theo dự kiến, Chính phủ Anh sẽ áp dụng việc nới lỏng quy định nhập cư từ cuối năm nay để giúp các nhà khoa học có thể thực hiện các thủ tục thị thực và nhập cư nhanh chóng.

Những quy định cụ thể sẽ được thảo luận chi tiết với các Trung tâm, Viện nghiên cứu và các trường đại học cũng như các cơ quan liên quan. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học đối với các chương trình nghiên cứu cụ thể. Việc nới lỏng quy định này cũng giúp đảm bảo người phụ thuộc của những người nộp đơn có thể tiếp cận thị trường lao động Anh.

Tuy nhiên, việc nới lỏng này chỉ áp dụng với các nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Trung Quốc nới lỏng quy định nhập cư cho người nước ngoài Trung Quốc nới lỏng quy định nhập cư cho người nước ngoài

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 8, Trung Quốc sẽ nới lỏng một loạt quy định về nhập cư, mở cửa cho các lao động nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước