Dự kiến vào ngày 20/3 tới, các quan chức quân sự từ các quốc gia tham gia sẽ gặp trực tiếp tại thủ đô Anh để thảo luận về các biện pháp đảm bảo lệnh ngừng bắn, thông qua các dàn xếp an ninh mạnh mẽ trong khuôn khổ liên minh tự nguyện.
Anh và Pháp đã cam kết sẽ điều quân đến Ukraine để đảm bảo thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày đầu tiên được duy trì.
Trước đó, Điện Kremlin cho biết ý tưởng NATO triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine là "không thể chấp nhận được", vì kế hoạch này sẽ có sự tham gia của các lực lượng từ một quốc gia thành viên NATO và có thể đe dọa an ninh của Nga.
Trước đó, vào tháng 1, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về việc triển khai binh sĩ tới Ukraine với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình.
Binh sĩ Ukraine ở Kiev, ngày 13/3 (Ảnh: AP)
Tổng thống Pháp cũng đã đề xuất ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Tuy nhiên, Warsaw cho biết họ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy.
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Ngoại trưởng Jeremy Hunt cùng một số cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh như Grant Shapps và Gavin Williamson từng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đưa quân vào Ukraine. Từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Anh đã cung cấp hơn 12,8 tỷ Bảng Anh viện trợ quân sự và dân sự cho Ukraine, và được cho là đã huấn luyện 50.000 binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Anh.
Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gần đây tuyên bố việc Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Kiev cho thấy rõ ràng là London không tìm cách giải quyết xung đột, mà chỉ muốn kéo dài cuộc chiến, kéo dài nỗi khổ đau cho người dân Ukraine.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!