Anh triển khai 50 bệnh viện, 1.000 điểm tiêm chủng dã chiến trong đợt đầu

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Thứ ba, ngày 08/12/2020 08:30 GMT+7

Nguồn: Sky News

VTV.vn - Hôm nay, nước Anh sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa virus corona bằng vaccine do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer cùng tập đoàn dược phẩm Đức BioNTech bào chế.

Vương quốc Anh là quốc gia châu Âu chịu hậu quả nặng nề nhất trong đại dịch, với 61.000 ca tử vong. Đến nay, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu cho phép sử dụng vaccine và triển khai tiêm chủng phòng COVID-19.

50 bệnh viện trên khắp nước Anh, cùng với 1.000 điểm tiêm chủng dã chiến, đã chuẩn bị xong từ chiều hôm qua. Trong đợt đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, vaccine ngừa COVID-19 sẽ được ưu tiên chủng cho nhân viên y tế, nhân viên trong các trại dưỡng lão và người trên 80 tuổi, trong đó có cả Nữ hoàng Elisabeth 94 tuổi. Sau đó, tới tháng Tư, chiến dịch tiêm chủng mới mở rộng cho tất cả mọi người.

Anh triển khai 50 bệnh viện, 1.000 điểm tiêm chủng dã chiến trong đợt đầu - Ảnh 1.

Một nhà hàng ở London áp dụng biện pháp an toàn cho thực khách trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan mạnh tại Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Nước Anh đã đặt mua tổng cộng 40 triệu liều vaccine. Trong đợt đầu tiên này, 800.000 liều vaccine chế tạo tại Vương quốc Bỉ đã được đưa sang Anh. Việc vận chuyển cực kỳ phức tạp, do vaccine luôn phải được giữ ở nhiệt độ âm 70 độ C. Công đoạn rã đông trước khi tiêm chủng cũng mất nhiều giờ đồng hồ.

Các nước châu Âu khác đang rất quan tâm theo dõi diễn biến ở Anh, vì một lý do những tuần bắt đầu tiêm chủng là lúc có thể xảy ra những sự cố không mong muốn. Anh là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu chủng ngừa COVID-19. Những gì diễn ra ở Anh có thể sẽ giúp các nước châu Âu khác điều chỉnh khi triển khai vaccine tại nước mình.

Tình hình dịch COVID-19 tại 23 nước EU và Anh ở mức “lo ngại nghiêm trọng” Tình hình dịch COVID-19 tại 23 nước EU và Anh ở mức “lo ngại nghiêm trọng”

VTV.vn - ECDC cảnh báo tình hình dịch COVID-19 ở 23 quốc gia thành viên và Vương quốc Anh hiện ở mức "lo ngại nghiêm trọng".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước