Áo chuẩn bị bầu cử trước thời hạn vào tháng 9 tới

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/05/2019 06:00 GMT+7

Người dân Áo tập hợp kêu gọi bầu cử sớm. Ảnh: AAP

VTV.vn - Sau bê bối tham nhũng gây chấn động chính trường Áo của Phó Thủ tướng Strache, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Ông Van der Bellen cho rằng niềm tin đối với một phần chính phủ đã suy giảm nên việc Phó Thủ tướng Heinz - Christian Strache từ chức chỉ là bước đầu tiên.

Bầu cử trước thời hạn sẽ được xúc tiến để tổ chức trong tháng 9. Thủ tướng Sebastian Kurz cũng lên tiếng ủng hộ kế hoạch này.

Hiện liên minh cầm quyền của Thủ tướng Kurz đã chấm dứt phối hợp cùng đảng Tự do FPO của Phó Thủ tướng Strache vừa từ chức.

Phó Thủ tướng Strache vướng vào một vụ bê bối nghiêm trọng. Theo chứng cứ được cung cấp cho truyền thông, Phó Thủ tướng Strache đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng để đổi lại hỗ trợ tài chính và chính trị.

Phó Thủ tướng Áo từ chức Phó Thủ tướng Áo từ chức

VTV.vn - Phó Thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache đã tuyên bố từ chức vào ngày 18/5. Ông Strache đang vướng vào một vụ bê bối gây ảnh hưởng lớn tới uy tín.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước