ASEAN đạt được Hiệp định đầu tiên về thương mại điện tử

Hữu Hưng (PV Đài THVN Thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 12/11/2018 15:10 GMT+7

VTV.vn - Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử đã được ký kết sáng 12/11 tại Singapore.

Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử được hoàn tất sau 9 vòng đàm phán kể từ tháng 6/2017. Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing, hiệp định được tạo ra nhằm 3 mục đích: Thứ nhất, nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới; Thứ hai, nhằm tạo ra môi trường tin cậy cho sử dụng thương mại điện tử; Thứ ba, nhằm thúc đẩy hơn sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong phát triển và ứng dụng sâu rộng thương mại điện tử làm động lực cho sự phát triển kinh tế khu vực.

Ông Chan Chun Sing nói: "Hiệp định sẽ nâng cao độ tin cậy và lòng tin của người tiêu dùng ASEAN vào thương mại điện tử. Với việc đạt được hiệp định này, chúng ta có thể giúp các doanh nghiệp ASEAN không chỉ tăng trưởng ở trong nước, ở khu vực mà còn vươn ra toàn cầu".

ASEAN là thị trường Internet phát triển nhanh nhất trên thế giới với 330 triệu người sử dụng Internet. Đến 2025, nền kinh tế Internet của ASEAN sẽ tăng gấp 4 lần so với năm 2017 đạt 200 tỷ USD, trong đó giá trị thương mại điện tử đạt 88 tỷ USD.

Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử được ký kết đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển hạ tầng kinh tế số tích hợp của ASEAN nhằm mang lại lợi ích cho mọi người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước