ASEAN tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng

Hữu Hưng (PV Đài THVN Thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 29/10/2018 19:05 GMT+7

VTV.vn - ASEAN nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng sạch và bền vững.

Thông tin trên là kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 36 diễn ra ngày 29/10 tại Singapore. Hội nghị đã ghi nhận các kết quả nổi bật trong hợp tác năng lượng ASEAN, trong đó về lĩnh vực cường độ năng lượng, năm 2016 ASEAN đã giảm 21,9% so với năm 2005, vượt mục tiêu ban đầu của ASEAN là giảm 20% vào năm 2020.

Dự án liên kết đường ống dẫn khí ASEAN đạt tổng chiều dài đường ống kết nối 6 quốc gia (Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Việt Nam) là 3.673km và trong khu vực đã có 8 trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng LNG với tổng công suất là 36,3 triệu tấn/năm.

Giai đoạn 1 của dự án trao đổi điện đa phương đầu tiên trong ASEAN giữa Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã chính thức thực hiện từ tháng 1/2018 đến nay lên tới 15,97 GWh. Các thành viên ASEAN thống nhất tăng thêm các dự án kết nối lưới điện để giúp tăng gấp đôi công suất trao đổi điện ở mức hiện tại 5.200MW lên 10.800 MW vào năm 2020 và tăng lên hơn 16.000 MW sau 2020.

"ASEAN tăng cường hợp tác và xây dựng lộ trình để thúc đẩy việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Đó là những lĩnh vực chúng tôi đang làm việc với các cơ quan năng lượng quốc tế nhằm giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu đang phải đối mặt", ông Lim Jock Hoi - Tổng thư ký ASEAN nói.

ASEAN và Cơ quan Năng lượng Tái tạo quốc tế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời thông qua chương trình hành động thực hiện Biên bản ghi nhớ này tạo điều kiện hỗ trợ ASEAN sớm đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên mức 23% vào năm 2030.

Hội nghị cũng cho thấy nỗ lực của ASEAN hướng tới các tiêu chuẩn chung như Bộ quy chuẩn công trình xanh hay chủ trương dùng khí gas tự nhiên và gas tự nhiên hóa lỏng nhằm mang lại cơ hội thương mại cũng như đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài cho khu vực.

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 36 Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 36

VTV.vn - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 10 nước thành viên ASEAN đang ở giữa tiến trình triển khai kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN 2016-2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước