ASEAN nỗ lực tháo gỡ khủng hoảng tại Myanmar

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/02/2021 18:57 GMT+7

Xe quân sự Myanmar di chuyển trên đường phố Mandalay hôm 2/2, một ngày sau cuộc đảo chính giành quyền kiểm soát đất nước. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Singapore và Indonesia ủng hộ đề xuất tổ chức cuộc họp không chính thức cấp Ngoại trưởng ASEAN nhằm giúp Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, cần triệu tập càng sớm càng tốt cuộc họp không chính thức các Ngoại trưởng ASEAN thảo luận về Myanmar nhằm thúc đẩy các cuộc trao đổi quan điểm mang tính xây dựng và xác định giải pháp khả thi cho Myanmar.

Hai Ngoại trưởng Singapore và Indonesia cũng nhất trí rằng "ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhằm đưa Myanmar trở về trạng thái bình thường và ổn định".

Nhà lãnh đạo Brunei, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất tổ chức ngay một cuộc họp của ASEAN về Myanmar.

Hiện Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, cơ quan nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc chính biến hôm 1/2 đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm và tiến hành cải tổ Ủy ban bầu cử liên bang, nhằm đánh giá lại tiến trình tổng tuyển cử.

LHQ kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà San Suu Kyi LHQ kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà San Suu Kyi

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và những người khác đang bị giam giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước