ASEAN quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 20:55 GMT+7

Vào khoảng 21h41 theo giờ Việt Nam, tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên rời bệ phóng (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Hôm nay (5/8), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước ASEAN đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước ASEAN tái khẳng định lập trường của ASEAN, ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay.

Sau các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thuộc khu vực ASEAN hối thúc Bình Nhưỡng, thành viên của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), tuân thủ những nghĩa vụ theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị và thịnh vượng lâu dài.

Tuyên bố của ASEAN được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước