ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác chống khủng bố

Hữu Hưng, Mạnh Hà (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 18:12 GMT+7

VTV.vn - ASEAN và 8 đối tác gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand đã nhất trí các biện pháp hợp tác chống khủng bố và xây dựng lòng tin.

Đây là kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 5 diễn ra vào hôm nay (20/10) tại Singapore.

Lần đầu tiên kể từ năm 2013, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng đã ra được tuyên bố chung và không chỉ một mà là hai tuyên bố.

Tuyên bố về phòng ngừa và đối phó với các mối đe dọa khủng bố nêu rõ ASEAN và các đối tác lên án mọi hình thức khủng bố; kêu gọi tất cả các quốc gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế trong vấn đề chống khủng bố, bao gồm thực thi các biện pháp pháp lý để ngăn ngừa thực hiện các hoạt động khủng bố, xóa bỏ nguồn tài trợ khủng bố và các hỗ trợ vật chất cũng như ngăn ngừa sự di chuyển của các chiến binh khủng bố.

Trong Tuyên bố về các biện pháp xây dựng lòng tin thực chất, ASEAN và các đối tác tái khẳng định cam kết của ADMM+ trong thúc đẩy an toàn khi hoạt động bao gồm việc tuân thủ Bộ Quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển và triển khai công ước về các quy tắc quốc tế phòng ngừa tàu thuyền đâm va trên biển 1972.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã chuyển giao vai trò chủ tịch ADMM và ADMM+ cho Thái Lan - nước Chủ tịch ASEAN năm 2019.

ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố

VTV.vn - ASEAN đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa quân đội các nước nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố sinh học, hóa học và phóng xạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước