Australia bắt đầu triển khai không kích IS

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 07/10/2014 08:01 GMT+7

Nhân viên kỹ thuật nạp pháo cho máy bay RAAF F/A-18F Super Hornet của Australia. (Ảnh: news.com.au)

Australia đã lần đầu tiên điều hai máy bay ném bom thực hiện sứ mệnh chiến đấu bên trong lãnh thổ Iraq vào ngày 05/10.

Đây là một phần của chiến dịch không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo lực lượng quốc phòng Australia, hoạt động trinh sát ngày 05/10 có sự tham gia của các máy bay Super Hornet, máy bay giám sát và cảnh báo sớm, máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC30.

Đây là những động thái quân sự đầu tiên của Australia, kể từ khi chính phủ nước này tham liên minh quốc tế chống lại IS. Ngày 03/10, Canberra đã cho phép triển khai 400 lính không quân và 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm để trợ giúp và cố vấn cho quân đội Iraq khi đạt được thỏa thuận pháp lý với chính quyền Iraq.

Hiện nay, Australia đang mở rộng cuộc chiến chống khủng bố với việc thông qua Dự thảo Luật An ninh Quốc gia sửa đổi và nâng báo động khủng bố từ mức trung bình lên mức cao.

Canberra ngày càng lo ngại về khả năng các đối tượng người Australia tham chiến hoặc hỗ trợ cho lực lượng IS gây ra đe dọa về an ninh sau khi trở về nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước