Australia bắt nghi phạm gửi bưu kiện khả nghi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 13:03 GMT+7

Lực lượng cứu hỏa Australia bên ngoài lãnh sự quán Pháp và Ấn Độ tại thành phố Melbourne ngày 9/1. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Australia đã bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi với cáo buộc gửi 38 bưu kiện khả nghi tới nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước này.

Cảnh sát Australia đã bắt giữ một đối tượng là người bị tình nghi đã gửi một loạt bưu kiện khả nghi đến 14 cơ quan ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Canberra và các thành phố Sydney và Melbourne.

Đối tượng trên là nam giới, 48 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở bang Victoria. Nếu bị kết tội, đối tượng này có thể đối mặt với mức án tối đa lên tới 10 năm tù giam.

Trước đó, lãnh sự quán Mỹ, Anh và New Zealand đã xác nhận việc bị gửi các gói hàng và đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để giải quyết theo đúng quy trình. Theo truyền thông Australia, một số bưu kiện chứa vật liệu xây dựng và có khả năng gây ung thư cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhà chức trách sở tại xác nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước