Australia công bố lộ trình mở cửa biên giới quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/05/2021 06:21 GMT+7

Người dân chờ đợi tại trung tâm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Melbourne, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Trước tiên, Australia sẽ mở hành lang đi lại với các quốc gia bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Chính phủ Australia vừa đưa ra lộ trình mở cửa trở lại biên giới quốc gia, trong đó có việc thiết lập hành lang đi lại an toàn với các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và nới lỏng hạn chế đi ra nước ngoài đối với những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo đó, Australia sẽ mở hành lang đi lại với các quốc gia bảo đảm an toàn dịch bệnh chẳng hạn như một số nước ở Thái Bình Dương và châu Á, giống như vừa thực hiện với New Zealand. Bước tiếp theo là hoàn thành chiến dịch tiêm chủng trong nước nhằm bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh. Bước thứ ba là dỡ bỏ dần các hạn chế đi lại cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Cho đến nay, Australia mới chỉ tiêm được hơn 2,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong khi nước này cần thực hiện khoảng 16 triệu liều cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất.

Australia đóng cửa với du khách đến cuối năm 2022 Australia đóng cửa với du khách đến cuối năm 2022

VTV.vn - Australia sẽ không tiếp nhận du khách nước ngoài cho đến cuối năm 2022. Khẳng định được Bộ trưởng Du lịch Dan Tehan đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Australia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước