Lượng sinh viên quốc tế nhập học mới tại Australia giảm 37%

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Chủ nhật, ngày 09/05/2021 06:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Lượng sinh viên quốc tế nhập học mới tại các trường đại học Australia đã giảm gần 50% so với trước đại dịch, số sinh viên Trung Quốc nhập học đã giảm 22% vào năm 2020.

Theo dữ liệu liên bang của Chính phủ Australia, hiện có chưa tới 43.000 sinh viên quốc tế đăng ký tại các trường đại học của Australia và tổng số sinh viên đăng ký tiếp tục giảm. Những sinh viên mới từ Ấn Độ giảm tới 52% so với năm 2020.

Năm nay, chỉ có 30.768 sinh viên quốc tế bắt đầu các khóa học mới vào tháng 2, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2020 (48.429 người) và giảm 47% so với năm 2019 (57.913 người). Hơn 66.000 sinh viên bắt đầu các khóa học mới vào năm 2018.

Số sinh viên tuyển sinh mới từ Trung Quốc giảm xuống còn 12.454 sinh viên, giảm 22% so với 15.944 người vào năm 2020 và gần 50% so với 23.174 người vào năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Nhìn chung số lượng sinh viên mới từ Trung Quốc vẫn khá ổn định. Tổng số tuyển sinh giảm xuống còn 112.718 người vào năm 2021 so với 119.561 người trong năm 2020 và 122.272 người vào năm 2019.

Hiện tại, sinh viên nước ngoài vẫn có thể nhập học tại các trường đại học của Australia và học theo hình thức trực tuyến trong thời gian chờ Australia mở cửa trở lại đối với sinh viên quốc tế. Một số trường đại học đã giảm học phí đối với việc học trực tuyến, trong khi những cơ sở khác hoàn trả toàn bộ tiền học cho những sinh viên đang theo học.

Lượng sinh viên quốc tế nhập học mới tại Australia giảm 37% - Ảnh 1.

Trường Đại học Sydney, Australia. (Ảnh: The Guardian)

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, chỉ có 7% sinh viên sẵn sàng học trực tuyến hoàn toàn. Trong khi đó, phần lớn nói rằng sẽ chỉ đăng ký nhập học nếu cuối cùng họ có thể đến Australia học trong thời gian tới. Được biết, các quốc gia cạnh tranh với Australia về đào tạo sinh viên quốc tế như Canada, Vương quốc Anh và Mỹ đã mở cửa trở lại cho đối tượng này.

Trong khi số lượng sinh viên Ấn Độ đăng ký học đại học tại Australia nói chung sụt giảm mạnh, số sinh viên đăng ký vào VET (giáo dục và đào tạo nghề) lại "bùng nổ". Tổng số sinh viên đăng ký tham gia VET từ Ấn Độ trong năm nay đã tăng lên 42.120 người so với  32.463 người vào năm 2020 và cao hơn nhiều so với 19.027 người trong năm 2019.

Đại học Queensland đã ghi danh số lượng sinh viên quốc tế kỷ lục vào năm 2021, trong khi Đại học Sydney chứng kiến ​​số lượng tuyển sinh quốc tế tăng 18%. Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường Đại học Queensland, Giáo sư Deborah Terry, cho biết, xu hướng chung vẫn là đi xuống và "chúng tôi thấy có khả năng những con số này sẽ giảm trong các học kỳ tiếp theo".

Australia dừng kế hoạch tiếp nhận sinh viên nước ngoài Australia dừng kế hoạch tiếp nhận sinh viên nước ngoài

VTV.vn - Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay cho biết, Australia sẽ tạm thời chưa tiếp nhận sinh viên nước ngoài trở lại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước