Australia đình chỉ điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ năm, ngày 09/02/2023 17:42 GMT+7

Đống đổ nát được dựng lại của máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại Căn cứ không quân Gilze-Rijen, miền Nam Hà Lan, ngày 26/5/2021.(Ảnh: AP)

VTV.vn - Australia thừa nhận quyết định của các công tố viên quốc tế về việc đình chỉ cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời Ukraine năm 2014.

Thông báo trên do Chính phủ Australia đưa ra hôm 9/2.

Máy bay MH17 bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa BUK của Nga trong lúc bay qua khu vực miền Đông Ukraine khi đang trong hành trình từ thành phố Amsterdam của Hà Lan đến thủ đô Kuala Lumpur cảu Malaysia vào ngày 17/7/2014, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 196 công dân Hà Lan và 38 công dân hoặc cư dân Australia.

Australia đình chỉ điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 - Ảnh 1.

298 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay xấu số đã thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

"Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và sự thiếu hợp tác của họ đã khiến những nỗ lực điều tra đang diễn ra và việc thu thập bằng chứng là không thể vào thời điểm này", Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết trong một tuyên bố.

"Thông báo hôm nay sẽ khiến nhiều người đau buồn", bà Wong nói, đồng thời cho biết thêm rằng Australia cam kết tiếp tục theo đuổi vụ việc với Hà Lan, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Australia đình chỉ điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 - Ảnh 2.

Các nhà điều tra Hà Lan và thành viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp làm việc tại địa điểm nơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi, gần làng Hrabove (Grabovo) ở vùng Donetsk, miền Dông Ukraine, ngày 16/11/2014. (Ảnh: Reuters)

Australia và Hà Lan cho biết họ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi MH17. Theo thông tin của các công tố viên quốc tế hôm 8/2, họ đã tìm thấy "những dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy chính quyền Nga phê chuẩn việc sử dụng hệ thống tên lửa của Nga đã bắn hạ MH17 ở Ukraine. Tuy nhiên, bằng chứng về sự tham gia của các quan chức Nga không đủ thuyết phục để dẫn đến kết án hình sự, các công tố viên thông tin và quyết định tạm thời kết thúc cuộc điều tra.

Vào tháng 11/2022, một tòa án Hà Lan đã kết án vắng mặt hai cựu nhân viên tình báo Nga và một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine về tội giết người vì vai trò của họ trong vụ bắn rơi máy bay MH17 và tuyên án chung thân các bị cáo.

Ba người bị kết tội sát hại 298 người trong vụ bắn rơi máy bay MH17 năm 2014 Ba người bị kết tội sát hại 298 người trong vụ bắn rơi máy bay MH17 năm 2014 Hà Lan xét xử vắng mặt các nghi phạm trong vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine Hà Lan xét xử vắng mặt các nghi phạm trong vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine Tổng thống Nga bác bỏ kết luận điều tra vụ bắn hạ máy bay MH17 Tổng thống Nga bác bỏ kết luận điều tra vụ bắn hạ máy bay MH17

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước