Australia - Mỹ tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 17:35 GMT+7

Phi cơ MV-22B Osprey Mỹ hạ cánh xuống tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard ở ngoài khơi Sydney. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cuộc tập trận có sự tham gia của 33.000 binh sĩ Mỹ và Australia cùng các tàu chiến được trang bị máy bay chiến đấu phản lực.

Ngày 29/6, Australia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, một động thái phô diễn sức mạnh, nhằm gửi đi một thông điệp đến cả các đồng minh và đối thủ tiềm tàng của hai nước.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 33.000 binh sĩ Mỹ và Australia cùng các tàu chiến được trang bị máy bay chiến đấu phản lực.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài 1 tháng trên vùng biển của Australia và bao gồm cả các hoạt động huấn luyện trên cạn và trên không.

Mỹ điều 2 máy bay ném bom tới Hàn Quốc để tập trận chung Mỹ điều 2 máy bay ném bom tới Hàn Quốc để tập trận chung Mỹ - Qatar kết thúc cuộc tập trận hải quân chung Mỹ - Qatar kết thúc cuộc tập trận hải quân chung Nhật Bản - Mỹ tập trận chung Nhật Bản - Mỹ tập trận chung

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước