Australia tăng cường an ninh Hội nghị thượng đỉnh G20

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 09/11/2014 08:34 GMT+7

Australia diễn tập bảo vệ an ninh Hội nghị G20 (Ảnh:News Corp Australia)

Ngày 8/11, Australia đã tăng cường an ninh tại thành phố Brisbane, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vào ngày 15-16/11.

Khoảng 900 binh sĩ đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh G20. Khoảng 1.000 thiết bị an ninh công nghệ cao như thiết bị phát hiện chất nổ, thiết bị X-quang di động cũng được huy động.

Các hàng rào đã được dựng lên xung quanh nơi tổ chức hội nghị để tạo thành các vùng đệm an ninh. Khoảng 6.000 nhân viên cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra từ nay cho đến sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

Giới chức Australia cho biết, mặc dù chưa có mối đe dọa khủng bố cụ thể nào nhằm vào bất cứ ai tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tuy nhiên, Australia vẫn thực hiện các biện pháp đề phòng an ninh ở mức cao nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước