Australia thu hồi 2,3 triệu xe ô tô

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 19:02 GMT+7

VTV.vn - Australia hôm nay đã ra lệnh thu hồi 2,3 triệu chiếc xe do liên quan đến lỗi túi khí của công ty Takata.

Đây là đợt thu hồi xe lớn nhất ở nước này. Những xe nằm trong diện bị thu hồi lần này bao gồm những xe của các hãng Toyota, Mazda, Ford, Honda, BMW, Mitsubishi, Nissan và Sabaru. Theo đó, các nhà sản xuất xe trên sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí cho việc thay thế túi khí. 

Việc thu hồi xe này diễn ra sau khi có ít nhất 18 người thiệt mạng và 180 người bị thương trên toàn cầu do liên quan đến lỗi túi khí của Takata.

Australia đã thu hồi hơn 50.000 khẩu súng sở hữu trái phép Australia đã thu hồi hơn 50.000 khẩu súng sở hữu trái phép

VTV.vn - Khoảng 51.000 khẩu súng, chiếm 1/5 số súng bị sở hữu trái phép ở Australia, đã được giao nộp cho nhà chức trách lần đầu tiên trong 20 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước