Australia trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/03/2018 17:38 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull: Ảnh: AAP

VTV.vn - Ngày 27/3, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết, Australia sẽ trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Nga để phản ứng vụ một cựu điệp viên của Nga bị đầu độc tại Anh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết quốc gia này cũng sẽ cân nhắc cả việc tẩy chay Giải vô địch bóng đá Thế giới được tổ chức tại Nga vào năm nay.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có tất cả hơn 130 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi các nước phương Tây. Đây được coi là vụ trục xuất nhân viên ngoại giao Nga lớn nhất từ sau thời kỳ cao điểm trong Chiến tranh lạnh.

Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga cũng như đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước