Australia và Pháp ký thỏa thuận đóng tàu ngầm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/12/2016 17:46 GMT+7

Thủ tướng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ký thỏa thuận đóng 12 tàu ngầm (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/12, Australia và Pháp ký kết một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD cho phép Australia mua một hạm đội tàu ngầm Barracuda tối tân của Pháp.

Hãng đóng tàu DCNS của Pháp sẽ thành lập một chi nhánh tại thành phố Adelaide của Australia để đóng phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm tàng hình Barracuda. Tổng chi phí đóng 12 chiếc tàu này (bao gồm cả những thỏa thuận riêng rẽ với một số nhà thầu Mỹ và Australia) là 50 tỷ AUD (tương đương với 37 tỷ USD).

Theo Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, thỏa thuận này sẽ góp phần tạo khoảng 2.800 việc làm tại Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã gọi đây là một sự kiện lịch sử, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương giữa hai nước Pháp - Australia, đặc biệt là giữa lực lượng hải quân của hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước