Australia xem xét mở cửa biên giới với các nước châu Á

Quỳnh Chi (Theo CNA)-Thứ ba, ngày 10/11/2020 17:49 GMT+7

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Australia đang xem xét việc mở cửa biên giới với các nước châu Á khi nước này không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong vòng 3 ngày qua.

Ngày 10/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đang xem xét mở cửa biên giới của mình với các nước châu Á có nguy cơ thấp do dịch COVID-19 trong bối cảnh Canberra đang tìm cách vực dậy nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Tháng 3/2020, Australia đã cấm nhập cảnh đối với tất cả khách du lịch quốc tế và người có thẻ cư trú dài hạn tại quốc gia này. Sau đó, vào tháng 10, Canberra đã cho phép cư dân New Zealand nhập cảnh vào nước này. Việc đi lại trong nước bị hạn chế, dự kiến những quy định hạn chế này ​​sẽ được gỡ bỏ vào cuối năm nay.

Thủ tướng Morrison cho biết, Australa vẫn cấm nhập cảnh đối với công dân từ Mỹ hoặc châu Âu. Australia có thể cho phép những công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh thấp như Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và thậm chí các tỉnh ở Trung Quốc nhập cảnh.

Australia xem xét mở cửa biên giới với các nước châu Á - Ảnh 1.

Australia đang xem xét mở cửa biên giới của mình với các nước châu Á có nguy cơ thấp do dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên mà Australia hạn chế nhập cảnh. Việc xem xét nới lỏng các hạn chế đi lại được đưa ra khi Thủ tướng Morrison cho biết, Australia không ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc COVID-19 nào trong cộng động trong 3 ngày qua. Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh trong thời gian gần đây đều là người trở về từ nước ngoài và đã được cách ly ngay lập tức.

Ngành du lịch được hồi sinh sẽ là một động lực rất cần thiết cho nền kinh tế Australia, vốn đã giảm 7% trong 3 tháng kết thúc vào tháng 6, mức giảm cao nhất kể từ kỷ lục vào năm 1959. Dữ liệu của Chính phủ nước này cho thấy, năm 2019, du lịch chiếm 3,1% tổng sản phẩm quốc nội, đóng góp gần 61 tỷ AUD (khoảng 44,42 tỷ USD) cho nền kinh tế Australia.

Australia, New Zealand cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh Australia, New Zealand cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh

VTV.vn - Ngày 19/3, Chính phủ Australia cấm tất cả những người không phải công dân Australia tới nước này, nhằm nỗ lực ngăn chặn đất nước bị lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước