COVID-19 lan rộng, Australia ban hành lệnh cấm ra nước ngoài

Hà Linh (Theo CNN)-Thứ tư, ngày 25/03/2020 12:20 GMT+7

(Ảnh: ABC)

VTV.vn - Lệnh cấm được Australia đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Tối ngày 24/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố sẽ thắt chặt các hoạt động công cộng của người dân, đồng thời ban hành lệnh cấm công dân ra nước ngoài trong thời điểm này. Đây là động thái nhằm giảm thiểu tối đa sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Cũng trong thông báo của mình, Thủ tướng Australia cho biết quốc gia này hoàn toàn có thể phải sống chung với đại dịch trong vòng 6 tháng tới. Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay chính là làm tốt các hoạt động cách ly xã hội.

Cụ thể, bắt đầu từ 25/3, Australia sẽ cấm toàn bộ công dân ra nước ngoài. Các hoạt động tập thể cũng bị cấm, đám cưới giới hạn 5 người tham dự, đám tang là 10 người. Mọi hoạt động giải trí cũng dều buộc phải đóng cửa tại đất nước này.

Thông báo được đưa ra sau khi số ca nhiễm tại Australia tăng chóng mặt. Hiện Australia đã có hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 429 ca so với ngày 24/3, trong đó đã có 8 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước