Australia xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tình dục

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/10/2018 17:58 GMT+7

Thủ tướng Australia xin lỗi các nạn nhân lạm dụng tình dục trẻ em trước Quốc hội. (Ảnh: AAP)

VTV.vn - Thủ tướng Australia đã đưa ra lời xin lỗi quốc gia đối với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các cơ sở hoạt động công ở nước này.

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay (22/10) đã đưa ra lời xin lỗi quốc gia đối với các nạn nhân và gia đình những người bị lạm dụng tình dục tại các tổ chức và cơ sở hoạt động công ở nước này những năm qua.

Thủ tướng Morrison kêu gọi những người từng bị lạm dụng tình dục tại các tổ chức ở Australia tha thứ và kêu gọi hệ thống tư pháp hành động.

Lời xin lỗi trên được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 5 năm cho thấy hàng chục nghìn trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Australia trong nhiều thập kỷ qua.

Cuộc điều tra kết thúc vào tháng 12 năm ngoái đã ghi nhận hơn 8.000 lời khai từ các nạn nhân về việc bị lạm dụng trong các tổ chức như nhà thờ, trường học và câu lạc bộ thể thao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước