Ba Lan dự kiến tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ ba, ngày 31/01/2023 06:00 GMT+7

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: WOT

VTV.vn - Ba Lan sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Thông báo được Thủ tướng Morawiecki đưa ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine.

Với việc tăng lên 4% GDP, đây sẽ là mức ngân sách quốc phòng cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo số liệu của NATO, năm 2022, Chính phủ Ba Lan chi khoản ngân sách quốc phòng tương đương 2,4% GDP, mức cao thứ ba trong số các nước thành viên khối này.

Những tháng gần đây, Ba Lan cũng ký nhiều thỏa thuận mua vũ khí với Mỹ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Đầu tháng 1 này, Chính phủ Ba Lan thông qua thương vụ trị giá 1,4 tỷ USD để mua 116 xe tăng Abrams của Mỹ và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Năm 2022, Ba Lan mua thêm 250 xe tăng Abrams và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2024.

Tháng 12/2022, Ba Lan nhận được lô xe tăng và pháo đầu tiên mua từ Hàn Quốc. Theo thỏa thuận này, Ba Lan ban đầu sẽ mua 180 xe tăng K2 "Black Panther" do Hyundai Rotem chế tạo, sau đó mua hơn 800 chiếc K2PL. Warszawa cũng mua 48 khẩu pháo K9 và có kế hoạch mua thêm khoảng 600 khẩu khác từ năm 2024.

Tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan, nhiều đơn vị quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu Tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan, nhiều đơn vị quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

VTV.vn - Ba Lan đặt nhiều đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao sau khi có thông tin chưa được xác nhận rằng tên lửa của Nga đã rơi vào lãnh thổ Ba Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước