Ba Lan ô nhiễm do thói quen đốt than để sưởi ấm

Thu Giang (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/02/2017 15:52 GMT+7

VTV.vn - Thủ đô Warsaw của Ba Lan những ngày này bị bao phủ bởi một lớp khói mù độc hại. Nguyên nhân là do thói quen đốt than để sưởi ấm của người dân Ba Lan trong mùa Đông.

70% hộ gia đình Ba Lan đốt than, thậm chí là rác để sưởi ấm. Vào những ngày mùa Đông giá lạnh, mức độ ô nhiễm tại thủ đô Warsaw của Ba Lan thậm chí có thể gấp 10 lần giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu.

Thói quen này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp. Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, mỗi năm có khoảng 50.000 người Ba Lan tử vong sớm do ô nhiễm không khí.

Hiện cảnh sát thủ đô Warsaw đang tăng cường tuần tra để phát hiện những đối tượng gây ô nhiễm. Giới chức thủ đô Warsaw hy vọng, việc kiểm tra thường xuyên các hộ gia đình sẽ giúp hạn chế việc đốt than và rác thải, góp phần tạo bầu không khí trong lành, dễ thở hơn cho người dân thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước