Bắc Âu trải qua mùa Đông ấm kỷ lục

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 05/03/2020 11:04 GMT+7

Thị trấn Sunndalsora của Na Uy. (Ảnh: fjordnorway.com)

VTV.vn - Các quốc gia Bắc Âu đang phải trải qua một mùa Đông ấm chưa từng thấy sau nhiều tuần ghi nhận nhiệt độ cao bất thường.

Anh đào ra hoa sớm từ tháng 1 khi nền nhiệt độ tại nhiều khu vực của Thụy Điển cao hơn từ 6 - 7oC so với nền nhiệt thông thường. Khu vực miền Nam và miền Trung Thụy Điến cũng đang trải qua mùa Đông ấm nhất trong lịch sử. Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan ghi nhận mức nhiệt cao bất thường, khí hậu ấm áp chưa từng thấy với nền nhiệt cao hơn 7 - 8oC so với mức trung bình và đây là tháng 1, tháng 2 đầu tiên không có tuyết được ghi nhận tại thủ đô Helsinki.

Dù nhiệt độ ấm áp nhưng đây cũng là một trong những mùa Đông ẩm ướt nhất tại khu vực Bắc Âu với lượng mưa đo được cao hơn 70% so với mức bình thường, gây lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp và hàng triệu tòa nhà.


Nước Anh trải qua mùa Hè và mùa Đông nóng kỷ lục Nước Anh trải qua mùa Hè và mùa Đông nóng kỷ lục

VTV.vn - Theo các số liệu thống kê năm 2019, cùng với các nước Bắc Âu, nhiệt độ tại phía Đông Vương quốc Anh được ghi nhận lên tới gần 39 độ C, mức cao kỷ lục trong ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước