Bắc Dakota - bang thứ 35 tại Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 16/11/2020 06:41 GMT+7

Bang Bắc Dakota đã ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bắc Dakota đã trở thành bang thứ 35 của Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành tại quốc gia này.

Tháng 11/2020, bang Bắc Dakota cùng với 38 bang khác tại Mỹ đã báo cáo số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tăng cao, 17 bang có số ca tử vong kỷ lục và 25 bang khác có số bệnh nhân nhập viện đặc biệt cao.

Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum cho biết, theo lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, người dân phải đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng. Ông Burgum yêu cầu, các nhà hàng và quán bar hạn chế tới 50% công suất phục vụ thực khách và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày. Đây được coi là một động thái nhằm ngăn chặn tình trạng các cuộc tụ tập trong đêm làm gia tăng sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày trên toàn nước Mỹ đã tăng trong ngày 13/11 lên mức kỷ lục với hơn 177.000 trường hợp. Thực trạng này đang gây áp lực căng thẳng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ khi số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở nước này đã tăng lên mức cao nhất với 68.141 người trong ngày 13/11. Nhiều bệnh viện tại Mỹ cảnh báo đã phục vụ gần hết công suất trong tuần vừa qua.

Bắc Dakota - bang thứ 35 tại Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Việc đeo khẩu trang có thể cứu sống 68.000 người dân Mỹ trong mùa xuân tới. (Ảnh: AP)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khuyến cáo, việc đeo khẩu trang là một biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch COVID-19. CDC ước tính, việc đeo khẩu trang có thể cứu sống 68.000 người dân Mỹ trong mùa xuân tới.

Ngoài ra, trong bối cảnh ngày Lễ Tạ ơn và các ngày lễ chào đón năm mới sắp đến gần, các bang tại Mỹ cũng kêu gọi người dân hạn chế đi lại, tuân thủ nghiêm giãn cách xã hội. Thời tiết lạnh trong dịp cuối năm, việc tụ tập bạn bè, gia đình sẽ khiến đây là giai đoạn nguy cơ dịch tiếp tục bùng phát mạnh hơn.

Đeo khẩu trang có thể cứu được 40.000 người Mỹ trong vòng 3 tháng tới Đeo khẩu trang có thể cứu được 40.000 người Mỹ trong vòng 3 tháng tới

VTV.vn - Đó là lời kêu gọi của bộ đôi liên danh tranh cử của đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris đối với thống đốc các bang trên toàn nước Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước