Bắc Kinh hứng chịu nắng nóng cực độ trong ngày thứ ba liên tiếp

Quỳnh Chi (Theo CNBC)-Thứ bảy, ngày 24/06/2023 16:39 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bắc Kinh hôm 24/6 vẫn duy trì cảnh báo thời tiết nóng ở mức "đỏ", mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo theo mã màu của Trung Quốc.

Trong đó, nền nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt ngưỡng 40oC (104 độ F) trong ngày thứ ba liên tiếp.

Các tỉnh lân cận bao gồm Hà Bắc và Sơn Đông cũng giữ cảnh báo "đỏ" vào ngày 24/6 khi các vùng rộng lớn ở phía Bắc và miền Đông Trung Quốc nóng lên với nhiệt độ cao kỷ lục.

Trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp của Trung Quốc, màu đỏ biểu thị mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Cảnh báo màu đỏ biểu thị nhiệt độ có thể vượt quá 40oC trong vòng 24 giờ.

Các đợt nắng nóng mới nhất, đợt thứ hai trong khoảng 10 ngày qua, được gây ra bởi những khối không khí ấm kết hợp với các rặng núi áp suất cao trong khí quyển, hiệu ứng sưởi ấm của nó được khuếch đại bởi lớp mây mỏng và thời gian ban ngày kéo dài quanh ngày hạ chí, theo Các nhà khí tượng học Trung Quốc.

Bắc Kinh hứng chịu nắng nóng cực độ trong ngày thứ ba liên tiếp - Ảnh 1.

(Ảnh: Busines Recorder)

Vào ngày 23/6, nhiệt độ ở Bắc Kinh lên tới 40,3oC, sau khi nóng ở mức 41,1oC trong ngày 22/6, ngày nóng thứ hai được thủ đô Trung Quốc ghi nhận trong thời hiện đại.

Trước đây, thành phố với gần 22 triệu dân này chưa bao giờ ghi nhận mức nhiệt trên 40oC trong hai ngày liên tiếp kể từ khi thành lập đài quan sát chính ở vùng ngoại ô phía Nam vào năm 1951.

Nhiệt độ cao nhất mọi thời đại của Bắc Kinh là 41,9oC được ghi nhận vào ngày 24/7/1999.

Ngày 23/6, ngành giáo dục thành phố Bắc Kinh cho biết, các trường học sẽ được phép giảm hoặc thậm chí đình chỉ các lớp học nếu thời tiết trở nên quá nóng.

Các đợt nắng nóng ở miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ giảm vào ngày 26/6 trước khi tăng cường trở lại vào cuối tuần tới.

Các nhà khí tượng học cho biết, miền Nam và một phần miền Trung Trung Quốc, vốn được giữ mát mẻ nhờ thời tiết bão, có thể chứng kiến nhiệt độ tăng cao tới 35oC từ ngày 27/6 khi mưa giảm dần.

Cơ quan thời tiết Trung Quốc trước đó đã cảnh báo về những ngày nắng nóng hơn ở hầu hết các vùng của nước này vào mùa hè năm nay so với những năm trước.

Bắc Kinh nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất Bắc Kinh nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục Bắc Kinh vượt ngưỡng 40 độ C lần đầu tiên sau 9 năm Bắc Kinh vượt ngưỡng 40 độ C lần đầu tiên sau 9 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước