Bãi đỗ xe hoàn toàn bằng nhựa tái chế ở Pháp

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 13/09/2022 11:50 GMT+7

VTV.vn - Rác thải nhựa luôn là vấn đề gây đau đầu với nhiều quốc gia. Tại Pháp, ý tưởng sản xuất bãi đỗ xe hoàn toàn bằng nhựa tái chế đã trở thành hiện thực từ tháng 4 năm nay.

Điểm đáng chú ý là các bãi đỗ xe này có thể lưu trữ nước mưa và trả lại cho đất, góp phần cải thiện hệ sinh thái tại những khu vực từng bị ô nhiễm.

Buổi sáng trời mưa ở thành phố Gi magneny, miền Đông nước Pháp. Những công nhân đang khẩn trương thi công một bãi đỗ xe ô tô, nhưng ở đây họ không dùng chất lỏng bitum - loại thường được dùng để chống thấm, mà thay thế chúng bằng các tấm ghép do công ty địa phương Purple Alternative Surface sản xuất. Những tấm ghép hình lục giác đen lớn, nặng 5 kg mỗi miếng, lắp ráp dễ dàng giống như một tổ ong.

Điểm đặc biệt của tấm ghép "Purple Solo" này là mặc dù nó được tái chế với thành phần nhựa cứng nhưng có thể thấm nước mưa và trả lại lượng nước này cho đất thông qua những rãnh rộng 5mm giữa mỗi tấm ghép. Cứ mỗi 1,2 mét nhựa này có thể giữ và trả lại cho đất 40 lít nước.

Bãi đỗ xe hoàn toàn bằng nhựa tái chế ở Pháp - Ảnh 1.

Ông Pierre Quinonero - Đồng sáng lập công ty Purple Alternative Surface chia sẻ: "Công nghệ của chúng tôi cho phép xử lý các vật liệu như cao su, phế liệu kim loại hoặc gỗ lẫn trong rác thải nhựa. Không ai phải mất công lọc và phân loại các loại rác này".

Công ty đã đạt được một thỏa thuận với các trung tâm thu gom chất thải để thu mua nhựa phế liệu các loại, sau đó chuyển đổi thành nguyên liệu thô để làm tấm ghép. Rác thải nhựa sẽ được nấu chảy, thêm các hóa chất định hình và bơm vào khuôn để tạo ra hình dạng cuối cùng.

"Chúng tôi muốn đóng một vai trò trong quá trình chuyển đổi sinh thái. Cứ 3 chỗ đậu xe chúng tôi tạo ra, thì có thể tái chế một tấn nhựa, vì vậy lượng rác thải nhựa được tái chế là rất lớn", ông Pierre Quinonero cho biết thêm.

Bãi đậu xe Purple Solo có tuổi thọ ước tính khoảng 30 năm, có thể tái chế gần như vô hạn. Khi những viên gạch nhựa đến lúc xuống cấp, nhà sản xuất sẽ thu hồi chúng về và lại tái chế chúng. Ý tưởng công nghệ này đã được áp dụng vào cuộc sống từ tháng 4 năm nay và là mô hình thành công của việc khai thác nguồn nguyên liệu bền vững. Hiện công ty của ông Pierre đã nhận các đơn đặt hàng liên tục cho đến năm 2024 với hơn 50 nghìn m2 "gạch nhựa". 

Sản xuất quần áo từ chai nhựa tái chế Sản xuất quần áo từ chai nhựa tái chế

VTV.vn - Một công ty có trụ sở tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang sản xuất áo thun, khẩu trang và mũ lưỡi trai từ chai nhựa tái chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước