Bang đông dân nhất Ấn Độ thiếu thịt vì lệnh đóng cửa các lò mổ bất hợp pháp

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 07:11 GMT+7

VTV.vn - Bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đang rơi vào tình trạng thiếu thịt nghiêm trọng sau khi chính quyền mới bất ngờ yêu cầu đóng cửa hàng loạt các cơ sở giết mổ bất hợp pháp.

Lệnh đóng cửa đột ngột các cơ sở giết mổ bất hợp pháp ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ khiến những người buôn thịt rơi vào cảnh bị động. Không làm ăn được, thua lỗ nhiều, họ đổ ra đường biểu tình và trút giận lên những cửa hàng ăn để thể hiện sự phản đối.

Một nhà hàng hàng trăm năm tuổi tại thủ phủ Lucknow, Uttar Pradesh thậm chí đã phải dừng bán món bánh thịt bò đặc sản có tên là "Tunday Kebab" vì lệnh cấm khiến nguồn cung thịt bò bị thiếu.

Ấn Độ hiện đang sở hữu đàn gia súc 300 triệu con và là nhà xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới. Riêng Uttar Pradesh là bang sản xuất thịt chủ lực số 1 với hơn 560 tấn trong giai đoạn 2015-2016. Vì thế, lệnh cấm này được xem như đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp sản xuất thịt của Uttar Pradesh, khiến nhiều chủ cơ sở giết mổ rơi vào cảnh điêu đứng.

Dự kiến thiệt hại do lệnh cấm có thể lên đến hơn 7,6 tỷ USD. Trước đây, lệnh cấm giết mổ bò đã từng được ban hành ở nhiều bang của Ấn Độ bao gồm Uttar Pradesh, tuy nhiên đến nay, lệnh cấm này mới được quán triệt thực hiện chặt chẽ.

Ấn Độ bắt 8 đối tượng bị tình nghi buôn xương người trái phép Ấn Độ bắt 8 đối tượng bị tình nghi buôn xương người trái phép Nước sạch - Món quà vô giá tại ngôi làng Nai Basti (Ấn Độ) Nước sạch - Món quà vô giá tại ngôi làng Nai Basti (Ấn Độ) Điểm lại các vụ bê bối thực phẩm bẩn chấn động thế giới Điểm lại các vụ bê bối thực phẩm bẩn chấn động thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước