Bạo động tại trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp

Linh Lê (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/10/2016 10:11 GMT+7

Người di cư tại trại tị nạn Idomeni ở biên giới Hy Lạp - Macedonia ngày 24/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Một cuộc bạo động vừa nổ ra tại trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Hiện vẫn chưa có thống kê về số người bị thương.

Khoảng 70 người tị nạn, phần lớn đến từ Bangladesh và Pakistan, đã ném đá và những chiếc chăn đang cháy vào Văn phòng xử lý đơn xin tị nạn, gây ra hỏa hoạn và phá hủy nhiều cơ sở vật chất.

Nguyên nhân của cuộc bạo động là nhằm phản đối sự chậm trễ trong quá trình xử lý đơn xin cư trú của giới chức Hy Lạp. Cảnh sát đã bắt giữ 22 đối tượng.

Được biết, hiện có hơn 60.000 người di cư vẫn đang bị mắc kẹt tại nhiều hòn đảo của Hy Lạp nhằm tìm đường tiến sâu vào châu Âu.

Góc nhìn của kiều bào về chính sách tị nạn tại Hungary Góc nhìn của kiều bào về chính sách tị nạn tại Hungary

VTV.vn - Câu chuyện về chính sách tị nạn hiện vẫn giữ nguyên tính thời sự tại châu Âu và mới đây Hungary đã là nước đầu tiên trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước