Báo động về tỷ lệ sinh ngày càng giảm tại Trung Quốc

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 15/11/2022 06:58 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, dù đã cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh ba con nhưng tỷ lệ sinh ngày càng giảm.

Anh Đường Hoa Quân, nhà phát triển phần mềm ở Bắc Kinh, 37 tuổi kết hôn và có con 2 tuổi. Cả hai vợ chồng đều là con một và đều chưa có ý định có hai con. Nguyên nhân chính là áp lực cuộc sống, chăm lo cha mẹ hai bên, chi phí chăm sóc con quá đắt đỏ.

Sau gần 40 năm áp dụng chính sách 1 con nghiêm khắc, từ 2021, Trung Quốc cho sinh 3 con. Số ca sinh mới ở Trung Quốc dự báo giảm kỷ lục năm 2022 giảm dưới 10 triệu trẻ. Năm 2021 là 10,6 triệu, năm 2020 giảm 12 triệu. Tỷ lệ sinh bình quân của phụ nữ Trung Quốc cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Báo động về tỷ lệ sinh ngày càng giảm tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp tạo điều kiện cho các gia đình trẻ đẻ 2-3 con như giảm học phí, tạo điều kiện vay vốn lãi suất thấp ưu tiên mua nhà, tặng tiền cho sinh 3 con nhưng dân số Trung Quốc vẫn tăng thấp nhất từ 1953.

Ủy ban Dân số Quốc gia Trung Quốc dự báo, dân số sẽ giảm từ năm 2025. Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2035 với hơn 30% dân số trên 60 tuổi.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ sinh thấp cùng với già hóa dân số nhanh là thách thức cho các chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Tỉ lệ sinh giảm mạnh, Trung Quốc lo ngại già hóa dân số Tỉ lệ sinh giảm mạnh, Trung Quốc lo ngại già hóa dân số

VTV.vn - Tỷ lệ tăng dân số thuộc diện thấp hàng đầu thế giới đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng dân số già hóa tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước