Bão Higos sức gió 126km/h đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 19/08/2020 20:56 GMT+7

Bão Higos đã đổ bộ vùng duyên hải Chu Hải - Macau lúc 6h ngày 19/8 với sức gió mạnh nhất cấp 12. Ảnh: Tân Hoa Xã

VTV.vn - Sáng nay, bão số 4 có tên quốc tế là Higos đã đổ bộ vào thành phố Chu Hải, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Thành phố Chu Hải đã ban bố lệnh ứng phó khẩn cấp cấp độ I đối với bão Higos. Toàn bộ các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, dịch vụ công tại Chu Hải phải tạm ngừng hoạt động. Nhà chức trách cũng triển khai các điểm trú ẩn cho người dân tránh bão.

Do ảnh hưởng của bão, một số cảng kết nối thành phố Chu Hải, các đặc khu Macau và Hong Kong đã tạm ngừng dịch vụ hành khách ra vào. Bão cũng áp sát Singapore.

Đài khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên màu cam - mức cảnh báo nghiêm trọng sát mức cao nhất đối với bão Higos. Dự báo, tới sáng 20/8, gió mạnh tiếp tục càn quét các vùng ven biển tỉnh Quảng Đông.

Lũ lớn dâng tới chân tượng Phật 1.300 năm tuổi

Bão Higos sức gió 126km/h đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh 1.

Lũ lụt Trung Quốc dâng tới chân tượng Phật khổng lồ ở Tứ Xuyên. Ảnh: Bloomberg.

Đây là lần đầu tiên tượng Phật 1.300 năm tuổi này ở Trung Quốc bị nước lũ dâng tới chân kể từ 70 năm qua.

Nước lũ dâng cao tới mức đã gần tới chân của bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới, đang cho thấy mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc.

Tượng Phật cao 71 mét, được xây dựng từ năm 713 Sau Công Nguyên, đã bị bao quanh bởi những dòng nước chảy xiết do mưa lớn gây ra. Có thời điểm các ngón chân của tượng Phật đã bị ngập nước.

Lũ lớn dâng tới chân tượng Phật 1.300 năm tuổi

Tứ Xuyên đã kích hoạt mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp ở mức cao nhất vào ngày hôm qua. Gần 130 nghìn người dân được sơ tán sau khi toàn bộ ngôi làng mà họ ở bị nhấn chìm.

Các khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa xối xả trong mùa mưa lũ năm nay. Hơn 63 triệu người bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế lên tới 26 tỷ USD.

Lạc Sơn Đại Phật được tạc vào một vách đá ở núi Lạc Sơn và nhìn ra nơi 3 dòng sông hội tụ - Thanh Y, Mân Giang và Đại Độ. Thanh Y là nhánh lớn nhất của sông Đại Độ trong khi sông Đại Độ và Mân Giang đều là nhánh của sông Dương Tử. Tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc được xây dựng trong hơn 90 năm, bắt đầu từ năm 713 dưới thời nhà Đường.

Trung Quốc nâng mức báo động lũ lụt và bão tại nhiều địa phương Trung Quốc nâng mức báo động lũ lụt và bão tại nhiều địa phương

VTV.vn - Cùng lúc hứng chịu mưa lũ và bão Higos - cơn bão số 7 trong năm, nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đang căng mình chống chọi với bão lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước