Thêm ít nhất 14 người thiệt mạng vì mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc

Quỳnh Chi (Theo Fox News)-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 16:25 GMT+7

Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử đã phải mở 3 cửa xả. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đã có thêm ít nhất 14 người thiệt mạng vào ngày 18/7 vì tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đưa tin, đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử đã phải mở 3 cửa xả sau khi mực nước ở phía sau con đập tăng thêm 15 m so với mức cảnh báo lũ. Con đập đã giữ lại khoảng 45% lượng nước.

Đài Phát thanh Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc cho biết, ở khu vực thượng nguồn, 11 người đã thiệt mạng tại thành phố Trùng Khánh vào sáng 18/7. Hơn 20.000 cư dân đã phải đi sơ tán và 1.031 ngôi nhà bị phá hủy.

Cục Quản lý khẩn cấp thành phố cho biết, 3 vụ lở đất ở thị trấn Dunhao, vùng núi ở Trùng Khánh, đã khiến 6 người tử vong. Các thi thể đã được tìm thấy vào tối 17/7 sau khi lực lượng gồm khoảng 200 người nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Thêm ít nhất 14 người thiệt mạng vì mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Nước phía sau đập Tam Hiệp tăng thêm 15 m so với mức cảnh báo lũ. (Ảnh: AP)

Cơ quan Quản lý khẩn cấp địa phương cho biết, đã có thêm 3 người thiệt mạng ở khu vực tỉnh Hồ Bắc. Hình ảnh do Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc ghi lại cho thấy, người dân dọn dẹp những con đường và cửa hàng ngập nước lũ và lầy lội bùn ở thành phố sau trận lũ lụt nghiêm trọng vào ngày 17/7. Nhân viên cứu hộ đã sử dụng xuồng hơi để giải cứu hơn 1.900 người bị mắc kẹt trong nhà của mình cũng như ở các tòa nhà cao tầng.

Tình trạng vỡ đê vào 9 ngày trước đó đã khiến 15 ngôi làng bị ngập lụt, gây thiệt hại cho các cánh đồng sản xuất nông nghiệp. Hơn 14.000 người dân đã được sơ tán.

Thêm ít nhất 14 người thiệt mạng vì mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Khoảng 1,8 triệu người dân đã được sơ tán. (Ảnh: AP)

Tình trạng ngập lụt trong mùa mưa vẫn xảy ra hàng năm ở Trung Quốc, tuy nhiên, lượng mưa tăng cao trong năm nay khiến tình hình diễn biến nghiêm trọng bất thường. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, ước tính khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán, thiệt hại kinh tế do mưa lũ đã lên tới hơn 7 tỷ USD.

Cho đến nay, tình trạng ngập lụt tại các thành phố lớn đã giảm bớt nhưng mối lo ngại lại tăng lên ở thành phố Vũ Hán và một số đô thị khác ở vùng hạ lưu, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống.

Trước đó, trận lũ lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc diễn ra vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu ở khu vực dọc theo sông Dương Tử.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên diện rộng Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên diện rộng

VTV.vn - Nhiều chuyên gia dự báo, hiện tượng lũ chồng lũ ở Trung Quốc sẽ gây áp lực nặng nề lên con đập thủy điện lớn thế giới nhất Tam Hiệp trên sông Trường Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước