Bạo lực băng đảng ở Haiti khiến hơn 300.000 trẻ em phải di dời trong năm nay

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ năm, ngày 04/07/2024 06:15 GMT+7

(Ảnh: MTV Lebanon)

VTV.vn - UNICEF cho biết hơn 300.000 trẻ em phải di dời ở Haiti kể từ khi các băng nhóm lật đổ Thủ tướng Ariel Henry và chiếm thủ đô Port-au-Prince hồi đầu năm nay.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhiều trẻ em - một số bị buộc phải tham gia các băng nhóm - đang sống trong những cơ sở tạm trú tạm bợ và không được tiếp cận với thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh.

Hôm 2/7, UNICEF cho biết bạo lực băng đảng ở Haiti đã khiến hơn 300.000 trẻ em phải di dời kể từ tháng 3 năm nay trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang nỗ lực ngăn chặn các vụ giết người và bắt cóc.

Trẻ em chiếm hơn một nửa trong số gần 580.000 người trở thành vô gia cư trong 4 tháng qua. Bạo lực gia tăng bắt đầu vào cuối tháng 2 sau một loạt cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng quan trọng cuối cùng của Chính phủ Haiti khiến Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức vào tháng 4.

Bà Catherine Russell - Giám đốc điều hành của UNICEF - cho biết trong một tuyên bố: "Thảm họa nhân đạo đang diễn ra trước mắt chúng ta đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho trẻ em. Trẻ em phải di dời đang rất cần một môi trường an toàn và được bảo vệ, cũng như sự hỗ trợ và tài trợ ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế".

Bạo lực băng đảng ở Haiti khiến hơn 300.000 trẻ em phải di dời trong năm nay - Ảnh 1.

(Ảnh: News Central TV)

Các băng đảng hiện kiểm soát ít nhất 80% thủ đô Port-au-Prince và những tuyến đường huyết mạch ra vào thủ đô Haiti, với hơn 2.500 người thiệt mạng hoặc bị thương trên khắp nước này trong 3 tháng đầu năm - theo Liên hợp quốc.

Nhiều trẻ em đang sống trong những nơi trú ẩn tạm bợ, trong đó trường học có điều kiện vệ sinh kém, khiến các em có nguy cơ mắc bệnh. Việc đóng cửa trường học cũng dẫn đến tỷ lệ bỏ học cao hơn.

UNICEF cho biết trẻ em Haiti đang bị buộc phải tham gia các băng đảng để tồn tại vì các em thường không được tiếp cận với thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh. Theo UNICEF, trẻ em và thanh thiếu niên phải sơ tán ở Haiti cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục, bóc lột, lạm dụng và chia cắt với gia đình cao hơn.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi hàng trăm binh sĩ Kenya đến Haiti để hỗ trợ giải cứu nước này khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của các băng nhóm vũ trang. Việc triển khai chiến dịch trên đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều sau khi phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cách đây nhiều năm đã gây ra dịch tả ở nước này và bị dính líu đến các cáo buộc tấn công tình dục.

Hôm 1/7, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jonathan Finer đã gặp Thủ tướng Haiti Garry Conille để thảo luận về việc triển khai ban đầu phái đoàn do Liên hợp quốc hậu thuẫn tới Haiti.

Haiti đang chuẩn bị cho một mùa bão mạnh bắt đầu sớm hơn thường lệ. Cảnh báo bão nhiệt đới đã được áp dụng đối với bờ biển phía Nam Haiti khi bão Beryl di chuyển vào biển Caribe.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi hội đồng chuyển tiếp lên nắm quyền Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi hội đồng chuyển tiếp lên nắm quyền Bạo lực băng đảng ở Haiti gây khủng hoảng y tế nghiêm trọng Bạo lực băng đảng ở Haiti gây khủng hoảng y tế nghiêm trọng Số người tử vong do bạo lực băng đảng ở Haiti tăng vọt trong năm 2024 Số người tử vong do bạo lực băng đảng ở Haiti tăng vọt trong năm 2024

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước