Bạo lực trong cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử Ấn Độ

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 17:30 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ẩu đả đã xảy ra giữa người ủng hộ các đảng đối lập tại nhiều phòng phiếu trong cuộc bầu cử ở Ấn Độ.

Khoảng một nửa trong số hàng trăm triệu cử tri Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Ẩu đả đã xảy ra. Hiện các lực lượng an ninh Ấn Độ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao để sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra bạo lực sau khi 5 người đã bị thiệt mạng. 

Cuộc bỏ phiếu này kéo dài trong 39 ngày với 7 giai đoạn. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 24/5.


Hàng chục triệu người tại Ấn Độ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đầu tiên Hàng chục triệu người tại Ấn Độ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đầu tiên

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên, tổng cộng đã có hàng chục triệu người trên khắp 20 bang và các vùng lãnh thổ đi bỏ phiếu cho 91 khu vực bầu cử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước