Báo Triều Tiên: Đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 18/02/2019 19:11 GMT+7

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đang được cả thế giới quan tâm (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã nhấn mạnh đây là thời khắc để đất nước này "thắt chặt dây giày để chạy nhanh hơn".

Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong 2 ngày 27-28/2 tới.

Thế giới sẽ dồn mọi sự chú ý cho cuộc gặp quan trọng này và chờ đợi về những thỏa thuận mang tính lịch sử trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Trang Straistimes đã khai thác nguồn tin từ AFP, trong đó trích dẫn một bài viết mới phát hành gần đây của tờ Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên) thể hiện kỳ vọng đầy lạc quan về tương lai của đất nước: "Đây là thời điểm để chúng ta thắt chặt dây giày để chạy nhanh hơn, hướng tới những mục tiêu cao hơn khi chúng ta đang đối diện với thời khắc quyết định".

"Đất nước chúng ta đang đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng" - tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh dù không đề cập chính xác về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Tác giả bài xã luận nhận định thời gian qua, Triều Tiên đã có những nỗ lực to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế và dần vươn lên trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.

"Mỗi một sản phẩm cũng như mọi sản phẩm cần phải làm ra để giúp đất nước chúng ta tươi sáng hơn" – tờ báo đảng Lao động Triều Tiên viết.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, kinh tế Triều Tiên đã phát triển rõ rệt kể từ khi ông Kim Jong-un nhậm chức vào tháng 12/2011. Nhiều cải cách, sáng kiến nhằm giải phóng nền kinh tế cũng như nới lỏng sự kiểm soát của chính phủ tới các doanh nghiệp đã được thực hiện.

Báo Triều Tiên: Đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử - Ảnh 1.

Kinh tế và đời sống người dân Triều Tiên chuyển biến rõ rệt kể từ khi ông Kim Jong-un nhậm chức

Theo thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, kinh tế Triều Tiên trong năm 2016 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 17 năm nhờ tăng xuất khẩu, sản lượng khai khoáng... Quy mô kinh tế đạt khoảng 32,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt vào nước này đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất khẩu. Trong năm 2017, nền kinh tế của CHDCND Triều Tiên đã giảm 3,5%, mức giảm lớn nhất của nước này trong hơn 20 năm, kể từ khi giảm 6,5% vào năm 1997.

Do vậy, dư luận lúc này đang đặt câu hỏi liệu rằng phía Mỹ có đưa ra điều kiện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, đổi lại Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các bước cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 đang được cả thế giới quan tâm, không chỉ bởi tính lịch sử của nó mà còn bởi tính mong manh "dễ vỡ". Đến thời điểm này, chỉ có Mỹ đã khẳng định với báo chí. Phía Triều Tiên vẫn chưa có thông cáo công khai nào. Còn nhớ, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất hồi tháng 6/2018 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố hủy trước cuộc gặp vài ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước